Hai hãng hàng không Mỹ đồng ý bồi thường 95 triệu USD vì khủng bố 11/9
Bình Nguyên 11/24/2017 10:00 AM
Ngày 22/11, hai hãng hàng không American Airlines và United Airlines đã đồng ý khoản bồi thường trị giá 95,1 triệu USD với chủ đầu tư Trung tâm Thương mại Thế giới WTC, nơi bị tấn công khủng bố 16 năm trước.

Theo kết luận của tòa án hôm 21/11 cho biết, các hãng bảo hiểm của hai hãng hàng không sẽ chi trả số tiền bồi thường trên cho Công ty Bất động sản Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC Properties), thuộc sở hữu của nhà đầu tư Larry Silverstein, kết thúc 13 năm kiện tụng căng thẳng.

Khủng bố điều khiển máy bay đâm vào Tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy. Ảnh: Rush Hour Daily

Số tiền này được thống nhất sau loạt quá trình kiện tụng kéo dài. Ban đầu, ông Silverstein định đòi 12,3 tỷ USD từ hai hãng hàng không Mỹ cũng như các công ty an ninh sân bay. Thỏa thuận này hiện cần được thẩm phán cấp quận Alvin Hellerstein thông qua, sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Sáu tuần trước khi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại tòa tháp đôi WTC ở New York vào năm 2001, ông Silverstein đã ký hợp đồng thuê địa điểm này trong thời hạn 99 năm. Địa điểm này thuộc sở hữu của Cơ quan Quản lý Cảng New York và New Jersey, theo AFP đưa tin.

Sau vụ khủng bố 11/9, ông Silverstein được các công ty bảo hiểm mà ông có hợp đồng chi trả tổng cộng 4,55 tỷ USD qua nhiều năm thương lượng. Đồng thời, ông cũng đấu tranh để đòi tiền bồi thường từ hai hãng hàng không American Airlines và United Airlines - hãng hàng không sở hữu những chiếc máy bay bị không tặc khống chế, lao vào tòa tháp đôi.

Tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bốc cháy, sau đó đổ sập trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Ảnh: AP

Vụ tấn công 11/9 vào tòa tháp đôi WTC, do các thành viên trung thành với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda thực hiện, đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.750 người.

Một máy bay khác cũng bị không tặc khống chế lao vào Ngũ Giác Đài gần thủ đô Washington trong khi chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania. Tổng cộng khoảng 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.

Author: Bình Nguyên

News day