Boston, Mỹ: Hàng nghìn người tuần hành chống phân biệt chủng tộc
Dư Hoàng 08/21/2017 01:00 PM
Tiếp nối tình trạng bạo lực tại thành phố Charlottesville, bang Virginia tuần trước, ngày 19/8, hàng nghìn người đã đổ xuống đường phố ở thành phố Boston của Mỹ, tham gia cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc.

Giới chức Mỹ ước tính có khoảng 40.000 người tham gia cuộc tuần hành tại công viên Boston lịch sử, với mục đích đòi quyền được tự do ngôn luận (Free Speech). Hơn 500 cảnh sát đã được huy động, nhằm chuẩn bị đối phó với bạo động có thể bùng ra, đặc biệt trong hoàn cảnh khi các diễn giả cực hữu lên tiếng, nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực diễn ra tuần hành ở Boston. 

Người biểu tình ở Boston mang theo những khẩu hiệu phản đối kỳ thị chủng tộc. Ảnh: Getty Images

Cuộc tuần hành được đánh giá diễn ra yên bình, song lực lượng an ninh Mỹ cho biết đã bắt giữ 33 người, phần lớn là những đối tượng có hành động quá khích chống lại cảnh sát hoặc gây mất an ninh. 

Cuộc tập trung của những người cực hữu chỉ thu hút vài chục người, và những diễn giả của nhóm này không thể truyền tải được bài phát biểu của mình đến người nghe vì tiếng la hét của phe phản đối và hành lang an ninh rất rộng giữa hai nhóm. Cuộc tập trung của phe cực hữu kết thúc một giờ sớm hơn dự kiến, khi bị phe đối lập vây quanh với những từ la hét như “đáng xấu hổ”, “về nhà đi”…, rồi thỉnh thoảng ném chai nhựa về phe kia. Lực lượng cảnh sát đã phải hộ tống một số người rời khỏi nhóm cực hữu ra về trong sự giận dữ của đông đảo người tham gia cuộc chiến dành quyền lợi.

Ảnh: Reuters

Cuộc tuần hành được tổ chức nhằm phản đối vụ đụng độ bạo lực trong các cuộc tuần hành của hai phe cực hữu và phe chống cực hữu cùng xuống đường để thể hiện chính kiến phong trào người da trắng thượng đẳng ở thành phố Charlottesville, bang Virginia hôm 12/8 khiến 1 phụ nữ và 2 cảnh thiệt mạng. 

Cũng trong ngày 19/8, khoảng 500 người đã tập trung tại bãi biển Laguna, Quận Cam - một khu du lịch nổi tiếng ở miền Nam California, tham gia cuộc tuần hành hòa bình chống phân biệt chủng tộc.

Cùng ngày, biểu tình cũng xảy ra ở bang Texas, chống thượng tôn da trắng, có sự tham gia của nhóm Black Lives Matter - nhóm đòi gỡ bỏ bức tượng Spirit of the Confederacy - bức tượng Robert E. Lee (thủ lĩnh đội quân ủng hộ chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến Mỹ) vừa bị đập nát. Khoảng 3.000 người tập trung quanh hội trường thành phố để phản đối tư tưởng thượng tôn da trắng tại một công viên ở Dallas. Một người đàn ông vẫy cờ Liên bang Mỹ nhanh chóng bị người biểu tình vây quanh và hét vào mặt: “Ông thật đáng xấu hổ”. Vài phút sau, cảnh sát phải hộ tống người này ra khỏi đám đông đang la hét.

Ảnh: Reuters

Trước đó, các cuộc tuần hành tương tự đã diễn ra đêm 13/8 tại thành phố Chicago và thành phố Houston để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ bạo lực tại thành phố Charlottesville. 

Trong vụ bạo lực này, một xe ôtô đã lao vào đám đông tuần hành làm 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương, trong đó nhiều người trong tình trạng nguy kịch. 

Vài giờ sau đó, một máy bay trực thăng của cảnh sát bị rơi xuống một khu rừng cách Charlottesville chỉ 11km khiến 2 cảnh sát thiệt mạng. Vụ việc được cho là liên quan đến cuộc tuần hành bạo lực trên. 

Cảnh sát Boston ngăn cản người biểu tình hôm 19/8. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra dân sự đối với vụ đâm xe và vụ rơi máy bay trực thăng nói trên tại Charlottesville. Đã có 4 người liên quan bị bắt giữ, trong đó có James Alex Fields, 20 tuổi - đối tượng được cho là đã lái chiếc xe lao vào đám đông.

Author: Dư Hoàng

News day