Những nỗ lực cuối cùng của Thượng viện nhằm cứu vãn Chính phủ đóng cửa
Dư Hoàng 01/22/2018 01:00 PM
Chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa ngày thứ 2 liên tiếp vì ngân sách liên bang hết hiệu lực, sau khi dự luật chi tiêu tạm thời đã không vượt qua được cửa ải Thượng viện tối 19/1 là một kỷ niệm "buồn" đặc biệt đúng dịp kỷ niệm 1 năm cầm quyền của Tổng thống Trump.

Mặc dù liên tục đổ lỗi cho nhau, cả Chính phủ và Quốc hội Mỹ vẫn đang nỗ lực cứu vãn tình hình khi hai ngày cuối tuần vừa qua, các nghị sỹ liên tục nhóm họp để thương lượng và dự kiến sẽ đưa dự luật trên ra bỏ phiếu lại vào phiên họp lúc 1h sáng ngày 22/1. Trong khi Tổng thống Trump cáo buộc Đảng Dân chủ đặt người nhập cư bất hợp pháp lên trên quân đội hay an ninh tại biên giới phía Nam nguy hiểm với người dân Mỹ thì Đảng Dân chủ đổ lỗi cho ông Trump vì đã khước từ các thỏa thuận lưỡng Đảng. 

Những người ủng hộ Dự luật Dream biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội ngày 18/1. Ảnh: Getty

Dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng trong ngày 21/1, các nghị sỹ ở lưỡng Viện vẫn tiếp tục đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bế tắc để Chính phủ liên bang có thể nhanh chóng hoạt động trở lại, tránh thiệt hại nảy sinh như đã từng xảy ra trong năm 2013.

Trước đó, hôm thứ Bảy 20/1, Thượng viện không thể thông qua dự thảo luật cấp ngân sách mới cho Chính phủ liên bang khi không nhận được đủ 60 phiếu cần thiết hôm thứ Sáu. Việc Chính phủ liên bang đóng cửa khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang tại nhiều cơ quan Chính phủ phải nghỉ việc tạm thời nhưng các hoạt động thiết yếu như an ninh quốc gia, quân đội, kiểm soát không lưu, cấp cứu y tế… vẫn hoạt động bình thường. Ước tính, hơn 1,3 triệu quân nhân vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nhưng sẽ không được trả lương. 

Triển vọng về một thỏa thuận ngân sách đã được nhen nhóm khi các nghị sỹ cho biết các bên đã tìm được sự đồng thuận về thỏa thuận liên quan đến chi tiêu Chính phủ. Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết, Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật trên khi nhóm họp trở lại vào 1h sáng 22/1. Trong khi đó, lãnh đạo Hạ viện Paul Ryan khẳng định Hạ viện đồng ý sẽ thông qua dự luật ngắn hạn, tiếp tục cấp ngân sách cho Chính phủ liên bang đến hết ngày 8/2 nếu Thượng viện Mỹ sẵn sàng thông qua. Giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc bày tỏ sự lạc quan rằng sẽ đạt được một giải pháp trước hôm 22/1.

Dự luật chi tiêu tạm thời trước đó đã không được thông qua do bất đồng giữa lưỡng Đảng, trong khi Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa kiên quyết bảo vệ đạo luật nhập cư DACA, giúp bảo vệ hơn 700.000 người nhập cư không có giấy tờ, những người vào Mỹ khi là trẻ em, còn Đảng Cộng hòa muốn tăng ngân sách cho an ninh biên phòng, trong đó có việc xây tường biên giới, và cải cách nhập cư, cũng như tăng chi tiêu quốc phòng. 

Trước đây, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần phải đóng cửa, lần gần đây nhất phải đóng cửa trong vòng 16 ngày năm 2013, nhưng đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ phải đóng cửa khi Tổng thống và Đảng của ông nắm đa số tại cả lưỡng Viện. Điều này cho thấy mâu thuẫn giữa các Đảng và trong nội bộ Đảng Cộng hòa đang ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Tấm biển thông báo tất cả các công viên quốc gia đều ngừng hoạt động trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa hồi năm 2013. Ảnh: AFP

Chính phủ Mỹ hoạt động dựa vào ngân sách do Quốc hội ban hành, năm tài khóa của Chính phủ Mỹ kết thúc vào tháng 10. Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài khóa, một bản ngân sách do Quốc hội thông qua được đưa lên Tòa Bạch Ốc để Tổng thống ký duyệt thành luật, phân bổ tiền chi tiêu cho các cơ quan.

Hồi tháng 10, Quốc hội Mỹ đã không đưa ra được một ngân sách cho cả năm mà thay bằng một bản ngân sách tạm thời, đã hết hạn tối hôm 19/1.

Author: Dư Hoàng

News day