Hạ Viện thông qua dự thảo ngân sách 1,3 nghìn tỉ đô la
Bình Nguyên 03/23/2018 10:00 AM
Hôm thứ năm 22/3 Hạ Viện Mỹ đã bỏ phiếu chuẩn thuận cho dự thảo ngân sách 1,3 nghìn tỉ đô la, cho phép gia tăng ngân sách quốc phòng lên khá nhiều và gia tăng tài chính cho nhiều chương trình quốc nội, từ chuyện xây dựng cầu đường đến chống ma túy.

Dự luật mới bao gồm chi phí tăng 10% cho cả ngân sách của Bộ Quốc Phòng lẫn của các chương trình nội địa, so với mức chi ra hiện nay. Nhưng kèm theo cải cách thuế mới đưa ra cuối năm 2017 thì mức thâm thủng ngân sách sẽ tăng thêm khá nhiều khi ngân sách chinh thức bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 10 năm nay.

Kết quả bỏ phiếu là 256 phiếu thuận và 167 phiếu chống, cho thấy Hạ Viện quyết tâm ‘làm cho xong’ chuyện ngân sách vì cả hai Đảng đều hài lòng do các chương trình ưu tiên của họ đều được thỏa mãn. Dự luật dày đến 2.232 trang, cao gần 1 foot trên bàn giấy của các thư ký.

Nhưng Hạ Viện vẫn chưa giải quyết cho xong hai vấn nạn lớn là chuyện trục xuất gần 800.000 di dân lậu trẻ tuổi của chương trình DACA và chuyện giá trung bình của chương trình BHYT Obamacare tăng cao.

Hạ Viện thông qua dự thảo ngân sách 2018. Ảnh: Reuters

Kế đến Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu chuẩn thuận dự luật ngân sách, nhưng các quan sát viên cho là với một số Thượng nghị sĩ (TNS) Cộng Hòa còn chưa hài lòng, dự luật có thể bị kéo dài qua nữa đêm thứ sáu 23/3, là thời hạn cuối tránh cho chinh phủ bị đóng cửa thêm lần nữa.

Nếu chuyện đóng cửa vẫn xảy ra, đây sẽ lần thứ ba trong năm nay, một chuyện dù ngắn ngủi nhưng có phần chắc chắn sẽ làm bối rối Đảng Cộng Hòa, vốn vẫn dang nắm quyền kiểm soát cả Tòa Bạch Ốc lẫn lưỡng viện Quốc Hội.

Tòa Bạch Ốc. Ảnh: AFP

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump tỏ ra ủng hộ dự luật này còn Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đã nói như sau: “Quý vị hãy bỏ phiếu đồng ý cho quân đội chúng ta, hãy bỏ phiếu đồng ý cho an ninh và an toàn của đất nước này”. Những dân biểu Cộng Hòa nào đã bỏ phiếu không đồng ý thì cho là dự luật chi xài ‘vung tay quá trán’, còn dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu không đồng ý thì cho là chương trình DACA đã bị ngó lơ.

Author: Bình Nguyên

News day