Ngày nay, việc sử dụng kem chống nắng để tránh những tác hại xấu của ánh nắng mặt trời tới làn da là rất phổ biến. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn không biết cách sử dụng kem chống nắng sao cho hiệu quả nhất.
Bạn dùng không đủ số lượng kem chống nắng
Có rất nhiều người nhầm lẫn rằng, kem chống nắng có chỉ số SPF càng cao thì khả năng bảo vệ da càng tốt. Vì vậy, khi lựa chọn sử dụng những loại kem chống nắng này, họ chỉ dùng với một lượng kem rất ít và cho rằng làn da của họ đã an toàn. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Dù bạn có sử dụng kem chống nắng có chỉ số bao nhiêu đi chăng nữa, hãy nhớ bạn cần 1 tsp cho toàn bộ khuôn mặt, 1 tsp cho mỗi cánh tay và 2 tsp cho mỗi chân.
Chỉ sử dụng kem chống nắng khi trời có nắng
Tia UVA – tia có bức sóng dài nhất trong ánh nắng tác động đến lớp hạ bì ở da, là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng lão hóa da. Tia UVA có thể dễ dàng xuyên qua các đám mây, sương mù, thậm chí là vải vóc hay kính và làm hại đến làn da của bạn. Đó là lý do bạn cần phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày dù mưa hay nắng.
Bạn chỉ sử dụng kem chống nắng dạng xịt
Ngày nay, kem chống nắng dạng xịt trở nên khá phổ biến vì sự tiện lợi của chúng. Mặc dù nó vẫn có tác dụng chống nắng như các loại kem chống nắng thường, nhưng các chuyên gia khuyên rằng, bạn không nên sử dụng nó quá thường xuyên. Lý do được đưa ra ở đây là độ che phủ của kem chống nắng dạng xịt thường rất thấp, việc sử dụng nó sẽ không thể đảm bảo hoàn toàn làn da của bạn được bảo vệ. Kem chống nắng dạng xịt chỉ được khuyên dùng khi bạn cần thoa thêm kem chống nắng trong khi mặt bạn đang trang điểm.
Không đợi thời gian cho kem chống nắng hoạt động
Nếu bạn sử dụng kem chống nắng hóa học, bạn cần phải đợi từ 20 đến 30 phút trước khi da ngoài nắng để đảm bảo rằng nó hoạt động ổn định. Còn với kem chống nắng vật lý (chứa zinc oxide và titanium dioxide) thì bạn có thể ra ngoài ngay sau khi thoa lên mặt.
Quá tin tưởng vào chỉ số kem chống nắng của các sản phẩm trang điểm
Bạn đã mắc phải một sai lầm lớn khi cho rằng, những món đồ trang điểm của bạn đã có chỉ số chống nắng rồi và bạn không cần sử dụng thêm kem chống nắng nữa. Hãy nhớ, mối sản phẩm đều có một tác dụng riêng của nó, các sản phẩm trang điểm hầu hết đều có chỉ số chống nắng thấp. Ngoài ra những thành phần trong đồ trang điểm cũng sẽ làm giảm bớt đi khả năng chống nắng.
Thoa kem chống nắng không kỹ
Tai, cổ và lưng là những bộ phận thường bị bỏ quên khi bạn bôi kem chống nắng nhất. Đây cũng là những bộ phận khá nhạy cảm với ánh nắng. Nếu không muốn có một làn da không đều màu, và phần cổ nhanh chóng bị chảy xệ thì đừng quên thoa kem chống nắng cho những bộ phận này.
Bạn không thoa lại kem chống nắng
Kem chống nắng cần được thoa lại sau mỗi 2 giờ để đảm bảo cho việc bảo vệ làn da của bạn một cách tốt nhất. Nếu bạn phải hoạt động ngoài trời liên tục hay tham gia các hoạt động liên quan tới nước thì có thể thoa lại sau mỗi giờ.
6 cách phối đồ với áo hoodie nữ cực "trendy"…
Chân váy tennis cùng những cách mix & match không…
Muôn kiểu phối đồ đẹp với áo sweater xu hướng…
Bí quyết mix đồ với họa tiết thổ cẩm
Ngắm Streetwear giới trẻ: Đường phố đã biến thành sàn…
Mới lạ với phong cách mix đầm hai dây bên…
Đậm chất với xu hướng Off White belt
Gợi ý 5 cách phối đồ với culottes jeans cực…
6 mẹo phối đồ cùng style áo “đóng thùng”
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX