Thủ tướng Tây Ban Nha tới thăm Catalonia lần đầu tiên sau khủng hoảng
Thusy (Nguyễn Thị Thuý) Tổng hợp 11/13/2017 07:30 AM
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/11 tới Barcelona lần đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng chính trị tại xứ Catalan bùng phát sau khi Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập ngày 1/10 vừa qua.

Chuyến đi của ông Rajoy được đánh giá không chỉ nhằm vận động của cuộc bầu cử địa phương tại khu vực tự trị này vào ngày 21/12 tới, mà còn nhằm kêu gọi tình đoàn kết, cũng như sự thống nhất của đất nước sau 2 tháng bất ổn chính trị gia tăng trong khu vực này. 

Khủng hoảng ở Catalonia bùng phát từ cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10. Ảnh: AFP

Tại đây, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/11, kêu gọi người dân Catalonia tham gia cuộc bầu cử khu vực sắp tới nhằm khôi phục lại trật tự như ban đầu ở đây, để đảm bảo kinh tế khu vực này và ngăn chặn dòng chảy của các công ty nước ngoài rời khỏi khu vực.

Diễn ra hơn 2 tuần sau khi chính phủ trung ương Tây Ban Nha quyết định tước quy chế tự trị của Catalonia, chuyến thăm nhằm giới thiệu chính thức ứng cử viên của đảng bảo thủ cầm quyền tham dự cuộc bầu cử địa phương tại đây, để khôi phục trật tự Hiến pháp, giữ ổn định trong khu vực này.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Rajoy được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại vùng Catalonia đã khiến hơn 2.400 công ty và doanh nghiệp phải đăng ký lại sở bên ngoài khu vực giàu có này. Chỉ riêng lĩnh vực du lịch, doanh thu đã giảm ít nhất 15% kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân hôm 1/10.

Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đã đình chỉ quy chế tự trị của vùng này, giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền vùng, đồng thời tuyên bố tổ chức cuộc bầu cử địa phương mới vào ngày 21/12 tới.

Ngày 8/11 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha cũng đã bác bỏ tuyên bố đơn phương đòi độc lập của Hội đồng lập pháp vùng Catalonia, nhiều quan chức thuộc chính quyền bị phế truất đã bị bắt giữ và phải ra hầu tòa.

Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi người dân vùng Catalonia đi bỏ phiếu. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, cựu Thủ hiến vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont và 4 cựu quan chức chính quyền cũ hiện đang ở Bỉ. Tây Ban Nha đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu đối với những người này.

Hôm 10/11, cựu Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng này, bà Carme Forcadell đã chấp nhận áp dụng điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha, theo đó chính phủ trung ương sẽ kiểm soát toàn bộ các cơ quan chính của vùng này.

Author: Thusy (Nguyễn Thị Thuý) Tổng hợp

News day