Australia: Cơn bão hai quốc tịch tiếp tục làm rúng động chính trường
Huyền (Nguyễn Thị Huyền) 11/12/2017 10:30 AM
Cơn bão bê bối 2 quốc tịch vẫn đang làm “rúng động” chính trường Australia khi ngày 11/11 có thêm 1 nghị sĩ từ chức, đe dọa liên minh cầm quyền.

Cuộc khủng hoảng song tịch bắt đầu diễn ra từ tháng 7/2017, làm rúng động chính trường Australia khi hàng chục chính trị gia nước này công khai quốc tịch của mình, và bị cho là vi hiến. Theo đạo luật 117, điều 44 Hiến pháp được sửa đổi năm 1901, để đảm bảo sự tận tâm phục vụ đất nước, các chính khách Australia sẽ không được bầu vào Quốc hội nếu mang 2 quốc tịch.

Phó Thủ tướng Barnaby Joyce (ngồi sau) và Thủ tướng Malcolm Turnbull tại một cuộc họp ở Hạ viện hôm 24/10. Ảnh: Reuters

Cuộc khủng hoảng tiếp tục lan rộng khi ngày 11/11, nghị sĩ John Alexander thuộc đảng Dân chủ bảo thủ cho biết sẽ từ chức theo nghĩa vụ để đợi Bộ Nội vụ Anh xác nhận liệu ông có quốc tịch Anh hay không.

Điều này gây bất lợi cho chính phủ Thủ tướng Malcolm Turnbull khi trước đó, ngày 27/10, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, cùng 4 chính khách khác, bị tước tư cách nghị sĩ vì mang 2 quốc tịch.

Một tương lai bất định đang chờ chính phủ liên đảng cầm quyền của ông Malcolm Turnbull khi chỉ nắm đa số quá bán 1 ghế, trong khi tại Hạ viện chỉ còn thế mong manh khi nắm 75/150 ghế.

Ông John Alexander cho biết, Thủ tướng Turnbull đã đề nghị ông hành động một cách nhanh chóng trong bê bối này. Ảnh: ABC

Mặc dù vậy, Thủ tướng Turnbull ngày 11/11 tuyên bố sẽ không kêu gọi một tổng tuyển cử sau cuộc khủng hoảng này và các hoạt động của chính phủ vẫn diễn ra bình thường.

Vấn đề “2 quốc tịch” đã trở nên nóng trên chính trường Australia thời gian gần đây khi một số nghị sĩ của các đảng nhỏ trong Quốc hội buộc phải từ chức vì bị phát hiện mang 2 quốc tịch khi 7 nghị sĩ thuộc Liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền bị cho là mang 2 quốc tịch. 

Tác giả: Huyền (Nguyễn Thị Huyền)

Tin mới trong ngày