Nhật Bản xuất khẩu tăng mạnh nhất từ khủng hoảng tài chính toàn cầu
Thanh Tùng (Tổng hợp) 11/23/2017 10:30 AM
Xuất khẩu tháng Mười của Nhật tăng hai con số đến tháng thứ tư liên tiếp. Như vậy xuất khẩu Nhật đang tiếp diễn chuỗi ngày tăng trưởng tốt nhất tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nhu cầu hàng hóa của nhiều nước trên thế giới tăng cao đã giúp cho xuất khẩu Nhật tăng trưởng, người tiêu dùng thế giới sử dụng thêm nhiều điện thoại thông minh khiến cho xuất khẩu linh kiện điện tử tăng mạnh trong những tháng gần đây.

10 tháng đầu năm, Nhật Bản xuất khẩu khoảng 64.000 tỉ yen Nhật giá trị hàng hóa. Đây là giai đoạn xuất khẩu cao nhất kể từ năm 2008. Điều này giúp kinh tế Nhật đi lên trong bảy quý liên tiếp. Giới đầu tư kỳ vọng doanh thu cao cũng giúp giá cổ phiếu bay lên mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Chíp bán dẫn là một trong hai ngành nghề xuất khẩu lớn ở Nhật.
Ảnh: genk.vn

Nhà kinh tế Norio Miyagawa tại Mizuho Securities cho biết: “Xuất khẩu Nhật Bản đang có xu hướng tăng nhờ sự phục hồi kinh tế thế giới. Tôi nghĩ rằng bán dẫn liên quan đến hoạt động sản xuất iPhone là một trong những động lực chính cho sự phát triển. Chúng ta có thể tin tưởng rằng xuất khẩu sẽ là động cơ thúc đẩy kinh tế Nhật trong những quý tới”.

Chuyên gia này dự báo tăng trưởng Nhật Bản vào khoảng 1 - 1,5% trong ba tháng tính đến tháng 12. Hai ngành xuất khẩu tốt trong thời điểm này là bán dẫn và ô tô nói chung. Cán cân thương mại điều chỉnh của Nhật cho thấy nước này thặng dư 322,9 tỉ yen Nhật, cao hơn mức dự báo là 206,7 tỉ yen Nhật.

Kinh tế tăng trưởng giúp cho thị trường việc làm được khởi sắc. Ảnh: bnews.vn

Thặng dư xuất khẩu của Nhật trong tháng vừa qua đạt 322,9 tỷ yen, cao hơn rất nhiều so với dự báo 206,7 tỷ yen. Xuất khẩu đến Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, tăng 26% so với năm trước. Xuất khẩu sang Mỹ thì tăng 7,1%, sang EU tăng 15,8%.

Kinh tế tăng trưởng giúp cho thị trường việc làm được khởi sắc. Số liệu mới công bố cho thấy tỷ lệ việc làm/mỗi ứng viên đạt 1,52 trong tháng Chín, không thay đổi so với tháng Tám. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp tháng Chín tại Nhật đang duy trì ở mức 2,8%, nó cho thấy nền kinh tế đang dần đạt mức việc làm tối đa.

Kinh tế Nhật nhờ vậy đã tăng trưởng được bảy quý liên tiếp. Nhà đầu tư nhận định tăng trưởng về lợi nhuận sẽ giúp giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán lập kỷ lục cao nhất trong nhiều năm.

Author: Thanh Tùng (Tổng hợp)

News day