Kho nữ trang, túi Hermes liên quan đến cựu Thủ tướng Najib lên đến 273 triệu USD
CTV Thanh Tùng (Tổng hợp) 07/02/2018 04:30 PM
Cảnh sát Malaysia ngày 27/6 cho biết các món đồ thu giữ từ 6 bất động sản liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak, bao gồm tiền mặt, đồ trang sức và túi xách hàng hiệu, có tổng giá trị lên tới 273 triệu USD.

Các vụ lục soát này trong trong cuộc điều tra chống rửa tiền nhằm vào ông Najib và 1MDB, quỹ đầu tư quốc gia do ông Najib sáng lập. Cảnh sát cho biết có 116 triệu ringgit (28,8 triệu USD) tiền mặt với 26 ngoại tệ khác nhau, 12.000 món trang sức, 567 túi xách, 423 đồng hồ và 234 cặp kính mắt hàng hiệu được thu giữ trong các vụ lục soát.

Với tổng trị giá 273 triệu USD, đây được xem là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Malaysia. Ảnh: tinhte.vn

Bộ trưởng Lim nói Chính phủ Malaysia sẽ "cố gắng bán để thu tiền bất kỳ những gì có thể". Ông nhấn mạnh đây chỉ là "một giọt nước giữa đại dương" nếu so với số tiền 12,4 tỷ USD được cho là đã thất thoát khỏi 1MDB.

Trên các mạng xã hội, dư luận Malaysia đã bày tỏ sự sửng sốt trước kho nữ trang khổng lồ bị thu giữ, gồm 2.200 chiếc nhẫn, khoảng 1.400 dây chuyền, 14 vương miện và hàng nghìn vòng tay, hoa tai, ghim cài áo.

22 nhân viên chuyên trách từ ngân hàng trung ương cùng 6 máy đếm tiền đã phải hoạt động hết công suốt 3 ngày để đếm số tiền thu giữ được.

Đồ trang sức chiếm phần lớn trong số các món đồ thu giữ được, với tổng cộng 12.000 món trang sức. Ảnh: vneconomy.vn

Đồ trang sức chiếm phần lớn trong số các món đồ thu giữ được, với tổng cộng 12.000 món trang sức ước tính có giá trị vào khoảng từ 160 - 219 triệu USD. Món đồ đắt tiền nhất được tìm thấy là một vòng cổ kim cương với vàng trị giá hơn 1,5 triệu USD.

Cảnh sát thu giữ tổng cộng 567 túi xách thuộc 37 thương hiệu khác nhau, trong đó riêng số túi xách Hermes đã trị giá 12,7 triệu USD. Cảnh sát cũng tìm thấy 423 chiếc đồng hồ đắt tiền trị giá 19 triệu USD, cùng 234 cặp kính mát.

"Chúng tôi đã không thể tiến hành đếm tại chỗ bởi số lượng các món đồ quá lớn" - ông Amar Singh, người đứng đầu cơ quan cảnh sát về tội phạm thương mại, phát biểu tại họp báo hôm 27/6.

Ông Najib nói rằng phần lớn những món nữ trang này là quà tặng từ các thượng khách nước ngoài trong nhiều thập kỷ, đồng thời cáo buộc cảnh sát đã thổi phồng giá trị của các món đồ nhằm chống lại gia đình ông.

Ông Najib thành lập 1MDB khi ông lên cầm quyền vào năm 2009, sau đó quỹ này dần tích tụ số nợ nhiều tỷ USD. Ảnh: vov.vn

Ông Najib thành lập 1MDB khi ông lên cầm quyền vào năm 2009, sau đó quỹ này dần tích tụ số nợ nhiều tỷ USD.

Các nhà điều tra Mỹ nói cấp dưới của ông Najib đã đánh cắp và rửa tiền số tiền 4,5 tỷ USD tại 1MDB trong thời gian từ 2009 - 2014, trong đó có một phần được chuyển tới tài khoản của ông Najib. Các nhà điều tra cũng nói một khoản 27,3 triệu USD đã được dùng để mua một chiếc dây chuyền kim cương quý hiếm cho vợ ông Najib là bà Rosmah Mansor.

Sau khi lên cầm quyền, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã mở lại cuộc điều tra nhằm vào 1MDB, đồng thời cấm vợ chồng ông Najib xuất cảnh. Các quan chức chống tham nhũng của Malaysia nói ông Najib có thể sẽ sớm bị cáo buộc các tội danh hình sự.

Author: CTV Thanh Tùng (Tổng hợp)

News day