Khách Trung Quốc quấn 12 lít rượu quanh người hòng trốn thuế
Ngọc Mai (theo VNE) 03/26/2018 10:00 AM
Lực lượng biên phòng Nga phát hiện dưới áo khoác của người đàn ông có 24 túi rượu nối với nhau, tạo thành tấm áo gilê.

Một người đàn ông Trung Quốc định mang lậu 12 lít rượu qua biên giới Trung Quốc, vào vùng Zabaykalsky Krai, nằm ở đông nam nước Nga.

Minh họa. Ảnh: nghiencuuquocte.org

Lực lượng biên phòng Nga nghi ngờ dáng vẻ của người này, nên quyết định khám xét kỹ hơn. Họ phát hiện anh ta dùng băng dính gắn 24 túi rượu sản xuất tại Trung Quốc, tạo thành áo gilê mặc dưới áo khoác ngoài.

Người đàn ông khai nhận mang 12 lít rượu sang Nga để dự sinh nhật em trai và uống mừng một đám cưới. Anh ta bị buộc tội không khai báo hàng hóa đặc biệt để trốn thuế.

Trước đó, một hành khách Trung Quốc đã mang tổ kiến nặng 5kg đào được trong chuyến du lịch Ethiopia về nước ngày 18/3. Người này nhét tổ kiến trong vali, với ý định dùng để ngâm rượu thuốc chữa bệnh xương khớp.

Áo "rượu" của người đàn ông Trung Quốc. Ảnh: CEN

Tuy nhiên, nam hành khách không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt hay cáo buộc nào. Tổ kiến được chuyển tới Tổng cục Quản lý Giám sát Chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch Trung Quốc.

Author: Ngọc Mai (theo VNE)

News day