Tờ Financial Tribune của Iran ngày 25/2 đưa tin Iran đang thực hiện các biện pháp hạn chế quan hệ thương mại với UAE, do Abu Dhabi gây sức ép đối với các doanh nhân Iran, chủ yếu là về thuế giá trị gia tăng, vấn đề cấp thị thực và hạn chế về ngân hàng.
Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Iran đã nêu rõ một số trở ngại do các ngân hàng UAE tạo ra, nhấn mạnh rằng Tehran đang tìm kiếm các đối tác trong khu vực để thay thế UAE trong các giao dịch ngân hàng với Iran.
Theo giới chức tài chính Iran, Oman và Qatar được lựa chọn do quan hệ giữa hai nước này và Iran đang phát triển tốt đẹp, đồng thời hai nước này có tiềm năng thúc đẩy thương mại của Iran với thế giới.
Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Hải quan Iran, kim ngạch thương mại giữa Iran và UAE năm 2017 đạt 12,9 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu của Iran sang Qatar đạt 215 triệu USD trong 11 tháng qua (tính đến ngày 20/2), tăng 92 triệu USD so với cùng kỳ năm trước đó; nhập khẩu từ Qatar cũng tăng 157% trong 10 tháng qua (tính đến ngày 21/1), với kim ngạch đạt 21 triệu USD.
Theo: TTXVN/VIETNAM+
Tổng thống Mỹ và tầm nhìn mới “Ấn Độ -…
Mô hình bán lẻ 'thần thánh' của Costco đã đánh…
Abbott đồng ý mua lại Alere với mức giá thấp…
McDonald’s đóng cửa hơn 169 nhà hàng tại Ấn Độ
Ikea đặt Việt Nam vào tầm ngắm
Năm 2020: Liệu kinh tế Mỹ có suy thoái như…
Kinh tế thế giới 2017 tác động ra sao đến…
Thứ kim loại nào đang được săn lùng hơn cả…
‘Đòn thương mại' mới nhất của ông Trump khiến hàng…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX