Dầu trái chiều khi nguồn cung tại Mỹ ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần
An Trần 10/28/2017 04:30 PM
Các hợp đồng dầu thô tương lai rơi vào trạng thái trái chiều trong ngày thứ Tư, khi nguồn cung dầu thô tại Mỹ ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần, nhưng dữ liệu cũng cho thấy dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất giảm mạnh, MarketWatch đưa tin.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 trên sàn Nymex lùi 29 xu (tương đương 0.6%) xuống 52.18 USD/thùng. Hợp đồng này đã dao động tại mức 52.22 USD/thùng trước khi dữ liệu nguồn cung được công bố.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 trên sàn Luân Đôn nhích 11 xu (tương đương 0.2%) lên 58.44 USD/thùng.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 trên sàn Luân Đôn nhích 11 xu (tương đương 0.2%) lên 58.44 USD/thùng. Ảnh: giaxang.net

Vào ngày thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu thô nội địa tăng 900,000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20/10/2017, cao hơn dự báo cộng 519,000 thùng của Viện Xăng dầu Mỹ (API). Trong khi trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 425,000 thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts.

Troy Vincent, Chuyên gia phân tích dầu tại ClipperData, nhận định: “Sản lượng nội địa vọt 1.1 triệu thùng/ngày, trong khi kim ngạch nhập khẩu ròng chỉ tăng hơn 500,000 thùng/ngày. Dẫu vậy, đà tăng của dự trữ dầu thô đã bị lu mờ bởi đà sụt giảm hơn 5 triệu thùng của cả dự trữ xăng lẫn dự trữ các sản phẩm chưng cất”.

Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho biết trong tuần trước, dự trữ xăng lao dốc 5.5 triệu thùng và dự trữ các sản phẩm chưng cất sụt 5.2 triệu thùng. Cả 2 đều giảm gấp đôi so với dự báo giảm 2.3 triệu thùng xăng và 2.1 triệu thùng sản phẩm chưng cất từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 trên sàn Luân Đôn nhích 11 xu (tương đương 0.2%) lên 58.44 USD/thùng. Ảnh: tradearabia.com

Hôm thứ Ba, các hợp đồng dầu thô nhảy vọt, trong đó giá dầu WTI đóng cửa tại mức cao nhất trong 6 tuần. Cả Ả-rập Xê-út và Nga đều nhắc lại về cam kết để giải quyết tình trạng dư cung toàn cầu, đồng thời gợi ý về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đến cuối năm 2018.

Được biết, thỏa thuận này, vốn hết hạn vào tháng 3/2018, và được dự kiến sẽ là một chủ đề quan trọng tại cuộc họp chính thức sắp tới của OPEC vào ngày 30/11/2017 tại Vienna.

Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng xăng giao tháng 11 cộng 1.1% lên 1.735 USD/gallon. Trong khi đó, hợp đồng dầu sưởi giao tháng 11 hạ 0.2% xuống 1.818 USD/gallon.

Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 11 mất 1.9% còn 2.919 USD/MMBtu.

Theo: An Trần/Vietstock

Author: An Trần

News day