Nestle chi hơn 7 tỷ USD để được bán cà phê Starbucks
CTV Thanh Tùng (Tổng hợp) 05/12/2018 10:30 AM
Nestle chi 7,2 tỷ USD để tiếp thị, bán và phân phối các sản phẩm đóng gói của Starbucks trên toàn thế giới. Các sản phẩm đóng gói này được bán bên ngoài các cửa hàng của Starbucks.

Theo tin từ Reuters, Starbucks ngày 7/5 tuyên bố sẽ sử dụng số tiền thu về từ thỏa thuận này để đẩy mạnh chương trình mua lại cổ phiếu. Starbucks dự kiến thương vụ sẽ giúp gia tăng lợi nhuận tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) của hãng muộn nhất vào năm 2021. Nestle thì cho rằng đến năm 2019 thỏa thuận này sẽ giúp hãng tăng lợi nhuận.

Starbucks ngày 7/5 tuyên bố sẽ sử dụng số tiền thu về từ thỏa thuận này để đẩy mạnh chương trình mua lại cổ phiếu. Ảnh: nestle.com

Nestle chi 7,2 tỷ USD để tiếp thị, bán và phân phối các sản phẩm đóng gói của Starbucks trên toàn thế giới. Các sản phẩm đóng gói này được bán bên ngoài các cửa hàng của Starbucks.

Kevin Johnson, CEO Starbucks, đánh giá hợp tác này "sẽ mang lại trải nghiệm Starbucks tại nhà cho hàng triệu người trên khắp thế giới". Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh vẫn cần sự chấp thuận của các nhà quản lý, và dự kiến sẽ thực hiện vào mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay.

Mảng kinh doanh hàng hóa đóng gói của Starbucks có thể tạo ra doanh thu khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Dự kiến có khoảng 500 nhân viên Starbucks chuyển sang làm việc tại Nestle theo thỏa thuận.

CNN cho biết Nestle đã từng kinh doanh cà phê và có một số sản phẩm nổi tiếng như Nescafe và Nespresso. Trong tương lai, các sản phẩm trà và cà phê Starbucks có thể sẽ được thêm vào danh sách.

Tờ Wall Street Journal nói rằng cà phê đã trở thành một dòng sản phẩm ưu tiên của Starbucks, bên cạnh nước đóng chai, đồ ăn cho thú cưng và dinh dưỡng trẻ sơ sinh. Tháng 9 năm ngoái, Nestle mua cổ phần lớn trong hãng rang xay và bán lẻ cà phê đặc sản Blue Bottle Coffee của Mỹ.

 Nestle chi 7,2 tỷ USD để tiếp thị, bán và phân phối các sản phẩm đóng gói của Starbucks trên toàn thế giới. Ảnh: nestle.com

Nestle có tuổi đời đã 150 năm và là một trong những công ty thực phẩm và giải khát lớn nhất thế giới, trụ sở chính đặt tại Vevey, Thụy Sĩ. Các sản phẩm hiện nay của thương hiệu này bao gồm từ nước khoáng, thực phẩm cho trẻ em, cà phê và các sản phẩm từ sữa.

Starbucks cũng là một thương hiệu cà phê nổi tiếng có trụ sở tại Mỹ với hơn 21.000 cửa hàng tại 65 quốc gia và được định giá 77 tỷ USD.

Starbucks cũng là một thương hiệu cà phê nổi tiếng có trụ sở tại Mỹ với hơn 21.000 cửa hàng tại 65 quốc gia và được định giá 77 tỷ USD. Ảnh: kinhtedothi.vn

Hiện nay, Nestle đang tiến hành cơ cấu lại danh mục sản phẩm trải rộng từ bánh pizza đông lạnh cho tới nước đóng chai, mì gói và thực phẩm thuốc của hãng. Ngoài thương vụ Blue Bottle, vào năm ngoái Nestle đã mua lại Sweet Earth, một công ty có trụ sở ở California, Mỹ, chuyên về các sản phẩm thực dưỡng và dành cho người ăn chay. Vào tháng 6, hãng mua lại cổ phần nhỏ trong Freshly, một công ty khởi nghiệp (startup) chuyên bán trực tiếp các bữa ăn chế biến sẵn tại thị trường Mỹ.

Author: CTV Thanh Tùng (Tổng hợp)

News day