Mỹ đặt mục tiêu trở thành đối thủ của Nga về dầu mỏ và khí đốt
Kim Tiến (Dịch) 03/03/2017 10:31 AM
Trump trước đây đã từng hứa sẽ khôi phục ngành công nghiệp dầu lửa và khí đốt của Mỹ trong năm nay, ưu tiên mới về năng lượng của chính quyền Mỹ là khai thác mỏ vàng 50 nghìn tỷ đô từ đá phiến, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Nước Mỹ sẽ cố gắng đưa ra giá dầu thấp nhất trong thời gian tới, mở rộng khai thác ở những khu vực còn nguyên sơ và phát triển nguồn cầu từ thị trường nhiều nhất có thể. Nhìn chung, Nhà Trắng sẽ ủng hộ các chính sách hỗ trợ phát triển ngành dầu lửa và khí dốt mà cựu thống đốc Texas Rick Perry - người đứng đầu bộ năng lượng Hoa Kỳ và cựu giám đốc điều hành ExxonMobil - đứng đầu của bộ ngoại giao Hoa Kỳ trước đó cũng lên tiếng ủng hộ.

Vì vậy, Hoa Kỳ rất có thể sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Nga về xuất khẩu mặt hàng này.

Trong tương lai, xuất khẩu dầu mỏ của Mỹ sẽ lọt hàng top.
Ảnh: dreamicus.com

Nga chiếm hơn 20% trên thế giới về xuất khẩu khí tự nhiên và khí tự nhiên cũng là nguồn năng lượng quan trọng nhất để đạt được các thỏa thuận bảo vệ môi trường toàn cầu: khí ga thải ra lượng CO2 bằng một nửa than và chỉ bằng 1/3 dầu. Năm 2016, Nga đã vượt Ả Rập Saudi để trở thành quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên lớn nhất thế giới. Không thể phủ nhận rằng, dầu hiện vẫn là nguồn năng lượng quan trọng nhất trên thế giới.

Biểu đồ xuất khẩu năng lượng hàng ngày của Mỹ và Nga.
Ảnh: forbes.com

Nước Mỹ hiện nay, với những hợp đồng xuất khẩu khí tự nhiên linh hoạt, nền kinh tế minh bạch, nền dân chủ và hệ thống pháp luật ổn định cùng công nghệ tiên tiến sẽ có nhiều lợi thế trong công cuộc cạnh tranh với Nga. Ngoài ra, các đối thủ như Úc hiện đang áp dụng các biện pháp chi phí nghiêm ngặt hay Qatar cũng mới đặt một lệnh cấm mới lên ngành năng lượng. Mỹ dự định sẽ xuất khẩu từ 10-12 tỷ feet khối dầu tới năm 2020, chiếm 1/3 lượng xuất khẩu toàn cầu, giả sử thị trường ổn định không có sự thay đổi như những năm gần đây. 

Biểu đồ sản xuất năng lượng hàng ngày của Mỹ và Nga.
Ảnh: forbes.com

Hiện nay Mỹ đang xuất khẩu 2 tỷ feet khối một ngày cho 20 quốc gia từ Mỹ Latin tới Châu Á, đây đều là những khách hàng năng lượng quan trọng của Nga. Trên thực tế, một số quốc gia Châu Âu cũng sẵn sàng mua dầu từ Mỹ với mức giá cao hơn để giảm sự phụ thuộc vào Nga. 

Gia tăng sự ảnh hưởng trong ngành dầu mỏ và khí tự nhiên cũng giúp Mỹ làm giảm vị thế bành trướng hiện tại của Nga trên trường quốc tế. Hơn nữa, ngành xuất khẩu này của Hoa Kỳ cũng giúp giảm bớt năng lượng tiêu tốn trên toàn cầu hiện nay, khi 6/7 người dân tại các quốc gia kém phát triển đều có nhu cầu sử các nhiên liệu hiện đại và khí đốt vì mục đích nào đó. 

Cục diện xuất khẩu dầu mỏ và khí dốt trên thế giới sẽ sớm thay đổi.
Ảnh: dreamicus.com

Ngành xuất khẩu dự kiến sẽ được chỉ đạo bởi tân tổng thống Donald Trump. Ông Trump sẽ chính thức khởi động lại các dự án còn sót lại từ thời Obama, ví dụ như kế hoạch năng lượng sạch. Nhìn chung, ngành công nghiệp và dầu khí sẽ có những biến chuyển tốt đẹp mới nhờ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang. Có lẽ Putin sẽ sớm cảm thấy như "ngồi trên đống lửa" vì động thái này của Hoa Kỳ. 

Tác giả: Kim Tiến (Dịch)

Tin mới trong ngày