Tổng thống Trump yêu cầu ZTE nộp phạt 1,3 tỷ USD để được mở cửa trở lại
CTV Thanh Tùng 05/28/2018 10:30 AM
Tổng thống Donald Trump ngày 25/5 tuyên bố Mỹ sẽ cho phép ZTE hoạt động bình thường trở lại nếu công ty ZTE trả 1,3 tỷ USD tiền phạt và thay đổi đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Trong thông điệp xuất hiện tối 25/5 theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump xác nhận những điều kiện trong thỏa thuận mà chính quyền ông đưa ra trước các thành viên Quốc hội.

Tống thống Trump yêu cầu ZTE nộp phạt 1,3 tỷ USD mới thoát khỏi lệnh trừng phạt.
Ảnh: ttxvn.vn

"Tôi đóng cửa ZTE và cho nó mở lại với điều kiện đảm bảo an ninh cấp cao, thay đổi bộ máy lãnh đạo, phải mua các thiết bị của Mỹ cũng như trả khoản tiền phạt 1,3 tỷ USD", ông Trump nói đồng thời chỉ trích việc phe Dân chủ, trong đó có chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, đã để ZTE phát triển mạnh mà không có việc rà soát an ninh.

"Mấy người Dân chủ chẳng làm gì ngoài phàn nàn và cản trở. Họ chỉ tạo ra những thỏa thuận tệ hại (với Iran) và những cái mà họ gọi là Thỏa thuận Thương mại chỉ làm trò cười cho thế giới", ông Trump mỉa mai.

Các nghị sỹ không đồng tình với những điều kiện mà ông Trump đưa ra cho ZTE lo ngại Tổng thống Mỹ đang "xuống nước" với một công ty đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, đặc biệt lại là một công ty Trung Quốc - nước đang có mâu thuẫn thương mại căng thẳng với Mỹ.

Các thượng nghị sỹ vẫn không đồng tình với điều kiện của tổng thống Trump đưa ra với ZTE. Ảnh: vietnamplus.vn

Thượng nghị sỹ Dân chủ Chris Van Hollen đến từ bang Maryland tuyên bố: "ZTE là một mối đe dọa an ninh quốc gia đối với nước Mỹ, và không có một điểm nào trong thỏa thuận được nêu giải quyết được sự thật căn bản đó. Nếu Tổng thống Trump sẽ không đặt an ninh của nước Mỹ lên trên việc làm của người Trung Quốc, thì Quốc hội sẽ hành động trên cơ sở sự đồng thuận hai đảng để ngăn chặn ông ta".

Tuy nhiên, với sự phản đối của nhiều nghị sỹ, chưa rõ Quốc hội Mỹ có dùng quyền phủ quyết của đa số để ngăn chặn một thỏa thuận giữa ông Trump với ZTE.

Chính quyền Trump đang gây sức ép đòi Trung Quốc cắt giảm khoản thâm hụt thương mại Mỹ-Trung 376 tỷ USD, trong khi Bắc Kinh mới đưa ra những cam kết mơ hồ về việc mua thêm hàng hóa Mỹ.

Author: CTV Thanh Tùng

News day