TP. HCM: Bé gái 5 tuổi bị cô giáo đánh nứt xương hàm tại trường mầm non Ánh sao vàng
Kim Lượng 07/27/2018 08:00 AM
Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bình Chánh (TP. HCM) cho biết, cô giáo dùng tay đánh bé gái 5 tuổi nứt xương hàm trong trường mầm non Ánh sao vàng là cô P., 26 tuổi.
Bé gái 5 tuổi bị cô giáo đánh gây thương tích. Ảnh: soha.vn

Bình Chánh, HCM (Tạp chí người Việt Vinacircle) - Tối ngày 26/7/2018, Đại diện Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết đã nắm được sự việc bé gái 5 tuổi bị cô giáo đánh nứt xương hàm và đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh xử lý.

"Hiện cơ sở mầm non Ánh sao vàng đã bị đình chỉ hoạt động, các cháu đã được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác. Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh phối hợp cùng với gia đình cháu bé tổ chức kiểm tra và có biện pháp nhằm hồi phục sức khỏe nhanh nhất", Đại diện Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết.

Cũng trong tối cùng ngày, ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, TP. HCM, xác nhận địa bàn xã Đa Phước xảy ra trường hợp trẻ bị cô giáo đánh ở lớp mầm non Ánh sao vàng.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh đến thăm hỏi bé D. Ảnh: soha.vn

Theo lời ông Dũng cho biết, vào trưa ngày 25/7/2018, trong lúc cho trẻ uống sữa, bé P.T.N.D. (5 tuổi) bị ói, cô giáo P. (sinh năm 1992) đã đánh liên tiếp vào mặt bé D.

Chiều cùng ngày, phụ huynh đón trẻ, phát hiện vết bầm bên má nên đã báo Công an xã Đa Phước đến làm việc. Xem trích xuất camera của nhà trẻ thì phát hiện bé D. bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt.

Sáng ngày 26/72018, Công an xã Đa Phước mời cô P. lên làm việc. Nhóm trẻ này sẽ đóng cửa trong 2 ngày tới. Tuần sau, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước sẽ có quyết định đóng cửa nhóm trẻ Ánh sao vàng.

Ông Dũng cho hay, sau khi nắm được thông tin trẻ bị bạo hành, Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh đã đến nhà thăm hỏi và đề nghị phụ huynh cho bé D. đi chụp X quang giám định thương tật.

Trường mầm non Ánh sao vàng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: soha.vn

Vào tối ngày 26/7/2018, ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh có mặt tại nhà bé D. để thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, phía gia đình và bé còn đang làm việc với cơ quan công an nên chưa được tiếp xúc.

Ông Trí cho biết, cơ sở mầm non nói trên có 2 nhóm khoảng 50 trẻ và có 4 giáo viên cùng một số bảo mẫu trông giữ cháu bé. Người có hành vi đánh bé D. có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non.

Như đã thông tin, vào khoảng 10h45' ngày 25/7/2018, sau khi ăn trưa, bé D. bị nôn ói nên cô giáo P. đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé D. rất nhiều lần khiến mặt bé sưng tái. Ngoài ra, người này còn có những hành động bạo hành khác khiến bé D. vô cùng hoảng sợ. Sau đó, bé D. được các bảo mẫu chườm nước đá, trứng gà để vết thương bớt sưng.

Chiều cùng ngày, bà nội của bé D. qua trường đón thì phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua thăm khám tại Bệnh viện, gia đình bé D. cho biết, bé gái bị nứt xương hàm, sưng tái mặt.

Theo: Báo Trí Thức Trẻ/ Soha.vn

Author: Kim Lượng

News day