Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Davos
Dư Hoàng 01/20/2017 02:00 AM
Chiều 18/01, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam bắt đầu tham dự các hoạt động tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 47 tại thành phố Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện Diễn đàn Kinh tế thế giới 2017, sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 20/01 tại Davos (Thụy Sĩ). Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Davos với tư cách người đứng đầu chính phủ mới nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Klaus Schwab. Ảnh: Vũ Dũng

Là diễn đàn toàn cầu uy tín bàn luận về những vấn đề kinh tế - phát triển và thời sự thế giới được tổ chức thường niên từ năm 1971, Diễn đàn Davos đề ra những giải pháp bền vững giải quyết các vấn đề toàn cầu với hơn 300 phiên thảo luận về các nhóm vấn đề nổi bật như: Nâng cao quản trị toàn cầu; Ứng phó với các bất ổn an ninh và khủng hoảng; Thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm; Tái cơ cấu kinh tế và cải cách xã hội ở các quốc gia và khu vực. Đề tài năm nay tập trung vào chủ đề "Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm" định hình nghị sự và chính sách của các chính phủ, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức trong thời kỳ mới, nhiều xu hướng tiêu cực như bất bình đẳng kinh tế, phân cực xã hội và những hiểm họa môi trường khó lường, gây tác động tới sự gắn kết xã hội...

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017. Ảnh: Business Insider

Hội nghị WEF Davos là hội nghị lớn thu hút sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế lớn và các tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới. Tham dự Hội nghị WEF Davos năm nay, ông Phúc có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Áo Christian Kern, gặp làm việc với Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Tahehiko Nakao, Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bradford Smith, dự buổi đối thoại với một số tập đoàn lớn và gặp gỡ các hãng thông tấn báo chí hàng đầu. Các cuộc tiếp xúc song phương giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam với các đồng cấp của các nước trên thế giới cũng như lãnh đạo các tập đoàn, tổ hợp kinh tế toàn cầu nhằm trao đổi về phương hướng phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, từ đó giúp xây dựng đường lối và chính sách phát triển cũng như để quảng bá quốc gia, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong công nghiệp, nông nghiệp… 

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Vũ Dũng

Sau buổi gặp với Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Klaus Schwab đã dự lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới về phát triển phát triển nền kinh tế Việt Nam tự cường trong tương lai. Theo thỏa thuận, WEF sẽ hỗ trợ Việt Nam kết nối với mạng lưới các doanh nghiệp và chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của WEF; Phối hợp với Việt Nam nghiên cứu và tư vấn chính sách trong những lĩnh vực Việt Nam quan tâm như tái cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia, biến đổi khí hậu...; Nâng cao năng lực nhân sự thông qua nhận cán bộ Việt Nam thực tập tại các cơ quan, tổ chức của Diễn đàn này.

Kể từ khi tham gia WEF vào năm 1989, quan hệ giữa Việt Nam và WEF phát triển nhanh chóng trên nhiều mặt, trở thành diễn đàn đối thoại quan trọng của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với các tập đoàn hàng đầu thế giới, mang lại cho Việt Nam các cơ hội đầu tư và phát triển.

Author: Dư Hoàng

News day