Phụ nữ Việt lại bị lừa bán sang Trung Quốc
Arie 04/04/2017 11:00 AM
Lại một trường hợp bị dụ dỗ bán sang Trung Quốc với lời hứa về tiền bạc và sự giàu sang. Điều này cho thấy cuộc chiến chống lại vấn nạn này tại Việt Nam sẽ còn dài.

Ngày 2.4.2017, một cô gái tên là NLPT (19 tuổi, quê huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã liên hệ với PV báo Pháp Luật TP.HCM để cầu cứu khẩn cấp. T cho biết hiện đang bị nhốt tại một địa điểm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. T có dùng ứng dụng định vị để gửi địa chỉ cụ thể cho phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM biết.

Theo NLPT, cô được một người hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm mai lấy chồng, gia đình cô đã nhận của người dẫn mối 80 triệu đồng. T được họ đưa "đi chui" qua Trung Quốc. Sau đó đã xin về nhà nhưng bị lấy hết giấy tờ tùy thân, bị đưa vào một căn phòng và có người canh gác cẩn thận. Gia đình người Trung Quốc này đã thu hộ chiếu và thậm chí đe dọa sẽ chặt chân - tay cô. T báo cho mẹ và nhờ mẹ tìm cách đưa cô trở về.

T. kêu cứu vì bị nhà chồng bắt nhốt tại Trung Quốc. Ảnh: plo.vn

Bà H mẹ T cho biết tối ngày 2.4, người mai mối và bán T cho gia đình người Trung Quốc tên là Bôi, cùng huyện Bắc Bình với T, có chồng Trung Quốc nhiều năm nay. Bôi đã lấy của gia đình này đến 450 triệu đồng, hiện gia đình người Trung Quốc đang nhốt T trong phòng và đến bữa ăn thì đưa thức ăn vào.

Sáng 3.4, Đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sẽ triển khai điều tra vụ việc này ngay và có kế hoạch phối hợp để làm rõ, giải cứu T.

Những thủ đoạn

Một thủ đoạn điển hình là hứa hẹn rằng sau khi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống giàu sang, sung sướng và có tiền lo cho gia đình để dụ dỗ các phụ nữ nhẹ dạ.

Một tổ chức tội phạm buôn người đứng đầu là Từ Thị Em, đã áp dụng trót lọt cho 15 cô gái sang Trung Quốc. Nhưng "không may" cho nhóm này vì đã bị bắt quả tang. Tháng 3.2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của các bị cáo và tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù với Từ Thị Em (SN 1961), 3 năm với  Nguyễn Trọng Nhân (SN 1985, cùng ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Hùng (SN 1971, ngụ Bắc Giang) lãnh 4 năm tù và Nguyễn Thị Châm (SN 1972,  ngụ Nam Định) 3 năm tù treo.

Một thủ đoạn khác là dùng các anh chàng đẹp trai để tiếp cận và dụ các cô gái rồi bán sang Trung Quốc. Đôi khi các nhóm buôn người sẽ kí hợp đồng với trai đẹp. Đôi khi có kẻ nhẫn tâm bán người yêu khi túng thiếu.

Vi Văn Bạch bị bắt. Ảnh: news.zing.vn

Vi Văn Bạch (22 tuổi, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) vì thiếu tiền nên có ý định bán bạn gái. Sau khi liên hệ với một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc để bán thiếu nữ với giá 20 triệu đồng, Bạch rủ bạn gái tên Tươi đi chơi. Khi anh ta đưa cô gái vượt biên thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bàn giao cho cơ quan công an.

Cuối cùng là việc "cừu thành sói", khi một số cô gái sau khi bị lừa bán đã trở thành tú bà, tổ chức lừa đảo và buôn bán người. Như trường hợp sơn nữ Phạm Thị Tanh (SN 1984, ngụ thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã "hết đát" và trở thành tú bà nguy hiểm. Tú bà của Tanh đã chỉ vẽ cho Tanh những chiêu dụ dỗ, lừa gạt các cô gái ngây thơ, nhẹ dạ để mang sang Trung Quốc bán.

Tanh và đồng bọn bị bắt. Ảnh: news.zing.vn

Về lại quê nhà, Tanh nói với mọi người là cô ta sang Trung Quốc buôn bán nên rất giàu có. Tháng 7.2007, Tanh tình cờ gặp Trương Văn Thành (SN 1986, ngụ xóm 4, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và đã kết hợp với Thành dụ dỗ và bán người qua Trung Quốc cho tú bà cũ.

Sau khi bị bắt ngày 3.9.2008, Tanh đã trốn thoát và đang bị truy nã như tội phạm nguy hiểm.

Còn nhiều sự việc bị lừa bán tương tự, mà thủ phạm chủ yếu là người Việt, không những không bảo vệ, giáo dục đồng bào, người thân mà còn lừa bán họ. Việt Nam cần mạnh tay hơn trong việc giáo dục và triệt phá các đường dây buôn người này.

Tác giả: Arie

Tin mới trong ngày