Tranh chấp ngày càng gay gắt, Trung Quốc đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ
CTV Hoàng Phi (Tổng hợp) 09/10/2018 12:00 PM
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức kỉ lục trong tháng 8 ngay cả khi tăng trưởng xuất khẩu của nước này giảm nhẹ, một kết quả có thể sẽ khiến Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp thương mại ngày càng gay gắt giữa hai nước.

Vinacircle - Theo các số liệu hải quan của Trung Quốc được công bố ngày 8/9, trong tháng qua, thặng dư thương mại của nền kinh tế số 2 thế giới với Mỹ đã đạt 31 tỷ USD, tăng gần 3 tỷ USD so với mức 28,08 tỷ USD hồi tháng 7 và vượt qua mức kỷ lục 28,97 tỷ USD được ghi nhận hồi tháng 6.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng 13,4% lên mức 44,4 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 11,1% lên 13,3 tỷ USD. Tính từ đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này đạt hơn 192 tỷ USD, cao hơn con số gần 168 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

“Kim ngạch xuất khẩu tới Mỹ tăng trưởng nhanh hơn so với tháng trước là do khi các công ty xuất khẩu đẩy nhanh các đơn đặt hàng trước khi hàng rào thuế quan lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực”, Gai Xinzhe, Chuyên viên phân tích tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF) của Bank of China ở Bắc Kinh, cho hay. Ngoài ra, việc Mỹ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn cũng làm gia tăng nhu cầu hàng hóa, Gai nhận định.

Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế quan lên hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Ảnh: bizlive.vn

Tuy nhiên, thặng dư thương mại Trung Quốc với Mỹ tăng cao kỷ lục được dự báo sẽ "đổ thêm dầu vào lửa" khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang căng thẳng.

Hôm 7/9, Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế quan lên hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, đe dọa đánh thuế lên thêm 267 tỷ USD giá trị hàng hóa, ngoài 200 tỷ USD hàng nhập khẩu sắp chịu thuế trong những ngày tới.

Washington từ lâu đã chỉ trích thặng dư thương mại to lớn của Trung Quốc với Mỹ và đã yêu cầu Bắc Kinh thu hẹp con số này.

Tuy nhiên, những bất đồng giữa hai cường quốc kinh tế lớn liên quan tới nhiều vấn đề hơn là chỉ mỗi cân bằng thương mại như việc công ty Mỹ bị hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc, vấn đề tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đầu tư.

Các cuộc đàm phán thương mại cấp trung giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc trong tháng trước chẳng đạt được kết quả nào rõ ràng. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên vẫn còn trao đổi sau đó.

Thặng dư thương mại Trung - Mỹ tăng cao kỷ lục khi cuộc chiến thương mại leo thang. Ảnh: vietnammoi.vn

“Chúng tôi tin chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục leo thang về quy mô và lĩnh vực thương mại và các biện pháp đầu tư bất lợi cho Trung Quốc”, Raymond Yeung, Trưởng Bộ phận kinh tế Trung Quốc đại lục tại Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ở Hồng Kông, viết trong một báo cáo gần đây. “Đường lối chính sách ít có khả năng thay đổi ngay cả sau các cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018. Bên cạnh các vụ đáp trả qua lại, Trung Quốc được cho là sẽ bù đắp các tác động kinh tế tiêu cực từ các biện pháp thương mại thông qua một chính sách tài khóa chủ động hơn”.

Mặc dù đồng Nhân dân tệ đã ổn định trở lại trong tháng 8/2018, nhưng đà suy giảm nhanh chóng trong tháng trước có lẽ đã hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu. Tháng trước, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng nhanh hơn dự kiến 7,9% xét bằng đồng Nhân dân tệ.

Cuối tháng trước, ông Trump cho biết, Trung Quốc đang phá giá đồng Nhân dân tệ trong một nỗ lực bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhu cầu. Đồng Nhân dân tệ rẻ hơn sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trở nên ít đắt đỏ hơn, gia tăng tính cạnh tranh của chúng trên thương trường quốc tế.

Author: CTV Hoàng Phi (Tổng hợp)

News day