Nhà Trắng để ngỏ khả năng miễn thuế, chứng khoán châu Á tràn ngập sắc xanh
Vũ Hạo 03/09/2018 04:30 PM
Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc vào đầu phiên ngày thứ Năm (08/03) khi Nhà Trắng để ngỏ khả năng miễn thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với Canada và Mexico.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tiến 182.67 điểm (tương ứng 0.86%) và Topix cộng 0.86%, khi 31 trong số 33 lĩnh vực đều tăng.

Chỉ số Sắt và Thép Topix tiến 1% khi cổ phiếu của các nhà sản xuất thép đều tăng. Cổ phiếu Kobe Steel vọt 3.02% và Nisshin Steel cộng 0.07%.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán châu Á lúc 9h sáng (8/3) tại Việt Nam. Ảnh: CNBC

Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 312.94 điểm (tương ứng 1.04%).

Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tiến 11.8 điểm (tương ứng 0.49%). Còn chỉ số Shanghai Composite tăng 4.52 điểm (tương ứng 0.14%).

Ngoài ra, chỉ số ASX 200 của Australia cộng 35.5 điểm (tương ứng 0.6%) khi phần lớn chỉ số đều tăng.

Chứng khoán châu Á tràn ngập sắc xanh.
Ảnh: wealthinasia.com

Đêm qua, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ biến động rất mạnh. Lúc đầu, các chỉ số chính giảm mạnh vì thông tin ông Gary Cohn bất ngờ từ chức Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, nhưng cuối cùng lại quay đầu tăng nhẹ, sau khi có thông tin Nhà Trắng để ngỏ khả năng miễn thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với Canada và Mexico.

Khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với một số nước

Thư ký Báo chí Nhà Trắng, Sarah Huckabee Sanders, cho hay ông Trump dự kiến sẽ thông báo một điều gì đó vào cuối tuần này với khả năng miễn thuế đối với Mexico và Canada dựa trên an ninh quốc gia, và cũng như một số nước khác.

Theo: Vũ Hạo/Vietstock

Author: Vũ Hạo

News day