Hai công dân Anh nhiễm chất độc thần kinh Novichok
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 07/07/2018 10:30 AM
Bà Dawn Sturgess, 44 tuổi, và ông Charlie Rowley, 45 tuổi, sống tại hạt Wiltshire, Charlie Rowley và Dawn Sturgess đã được đưa đến bệnh viện Quận Salisbury cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh vì ngộ độc hóa chất, không xa nơi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc hồi tháng 3 tại Salisbury.

“Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các mẫu thử từ hai bệnh nhân, chúng tôi phát hiện rằng họ đã bị nhiễm chất độc thần kinh sau khi cầm một vật dính chất độc”, cảnh sát London cho hay. Trợ lý Ủy viên cảnh sát đô thị Neil Basu cho biết chưa thể xác nhận xem chất độc gây ra vụ việc lần này có cùng 1 lô với chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc điệp viên Nga Skripal và con gái ông Yulia không.

Các cuộc điều tra về hồ sơ lý lịch cho thấy 2 công dân hoàn toàn bình thường này không có lí do gì để trở thành đối tượng của 1 vụ tấn công bằng chất độc thần kinh.

Trợ lý Ủy viên cảnh sát đô thị Neil Basu công bố về 2 nạn nhân nghi nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Ảnh: Reuters

Các địa điểm tại Amesbury, Salisbury, nơi mà cảnh sát tin rằng cặp đôi này đã đi qua trước khi bất tỉnh vì trúng độc đã được phong tỏa như 1 biện pháp phòng ngừa tạm thời. Cư dân địa phương được báo trước về sự tăng cường hiện diện của cảnh sát trong khu vực, đặc biệt là trong các trang thiết bị bảo hộ.

Một giả thuyết được đưa ra, cặp đôi trên vô tình cầm vào một vật chứa chất độc như ống tiêm được sử dụng cho cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào cựu điệp viên Skripals và bị bỏ ở nơi công cộng. Chất Novichok vẫn để lại độc tính cao trong một khoảng thời gian đáng kể, vì vậy ngay cả dấu vết nhỏ nhất còn lại trong thùng hàng được các nạn nhân cầm nắm có thể giải thích cho tình trạng nhiễm độc nghiêm trọng của họ.

Giám đốc y tế Anh quốc, Sally Davies khuyến cáo các công dân rửa sạch mọi vật dụng cá nhân trước khi vứt chúng đi. Ngoài ra, mọi người không cần tìm đến lời khuyên của các chuyên gia y tế trừ khi đã và đang có những triệu chứng lạ.

Hai nạn nhân trong vụ phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok mới nhất tại Anh. Ảnh: AP

Vụ việc nhiễm độc thần kinh thứ hai trong bốn tháng đã thúc đẩy có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Anh, vốn "rơi tự do" từ sau vụ đầu độc hồi tháng 3. Bộ Ngoại giao Nga đáp trả Chính phủ Anh, sau khi London yêu cầu Moscow giải thích về vụ nghi đầu độc mới nhất trên. Nga cho rằng đây là một "trò chơi chính trị", đồng thời kêu gọi giới chức Anh hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật Nga trong các cuộc điều tra.

Author: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

News day