Gạt bỏ nỗ lo chiến tranh thương mại, chứng khoán châu Á tăng mạnh
CTV Hoàng Phi (Tổng Hợp) 08/08/2018 12:00 PM
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc trong ngày thứ Ba (07/08), sau phiên nhuốm sắc đỏ trong hôm thứ Hai, khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trở lại và đè nặng lên tâm lý thị trường sau lời đe dọa áp thuế của Bắc Kinh vào ngày 03/08.

Vinacircle - Khép lại phiên giao dịch ngày thứ Ba (07/08), chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc leo dốc 2.74% lên 2,779.3 điểm, sau khi giảm liền 4 phiên trước đó. Ngoài ra, chỉ số blue-chip CSI 300 cũng vọt lên 2.92%.

Trên thị trường Hồng Kông, chỉ số Hang Seng cộng 429.32 điểm (tương ứng 1.54%), nới rộng đà tăng hôm thứ Hai (06/08). Năng lượng, bất động sản và xây dựng là những lĩnh vực dẫn đầu đà tăng, đều tăng hơn 3% trong đó cổ phiếu Country Garden leo dốc 6.24%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiến 155.42 điểm (tương ứng 0.69%) lên 22,662.74 điểm. Thúc đẩy đà tăng của chỉ số chung là đà nhảy vọt 6.54% của cổ phiếu SoftBank, sau khi công ty này công bố lợi nhuận hàng quý tăng 49%. Phần lớn lĩnh vực đều khởi sắc, trong đó nhóm cổ phiếu viễn thông dẫn đầu đà tăng ngày thứ Ba (07/08).

Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi tiến 0.6% lên 2,300.16 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ khởi sắc, trong đó cổ phiếu có tỷ trọng cao là Samsung Electronics tăng 1.97%. Còn cổ phiếu của các công ty môi giới và bán lẻ đều suy giảm.

Chỉ số ASX 200 của Australia giảm 19.1 điểm (tương ứng 0.3%) xuống 6,253.90 điểm khi nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu và viễn thông giảm giá. Trong ngày thứ Ba (07/08), Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã quyết định giữ nguyên lãi suất.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tiến 0.75%.

Chứng khoán châu Á được đà tăng trở lại.
Ảnh: vietstock.vn

Đà tăng mạnh của chứng khoán châu Á diễn ra ngay sau phiên tăng điểm của Phố Wall, khi nhà đầu tư gạt bỏ nỗi lo về thương mại và tập trung vào các thông tin lợi nhuận doanh nghiệp.

Nhà đầu tư Mỹ bước vào mùa báo cáo tài chính với niềm hy vọng to lớn, khi FactSet dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng trưởng 20% trong quý 2/2018. Tính cho tới nay, lợi nhuận quý 2/2018 đã tăng trưởng 24% tính tới ngày thứ Sáu (03/08).

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.61% lên 7,859.68 điểm, ghi nhận 5 phiên leo dốc liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ tháng 5/2018. Còn chỉ số S&P 500 tiến 13.86 điểm (tương đương 0.49%) lên 2,827.22 điểm.

Hôm thứ Sáu (03/08), Trung Quốc tuyên bố đang chuẩn bị đáp trả lại trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, bằng cách áp hàng rào thuế quan lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trên trang web của họ rằng, mức thuế nhập khẩu sẽ nằm trong phạm vi 5 - 25%. Phía Trung Quốc đưa ra 4 danh sách hàng hóa, mỗi danh sách có mức thuế đề xuất khác nhau. Nhiều trong số những hàng hóa này có liên quan tới nông nghiệp, và các hàng hóa còn lại là các kim loại và hóa chất khác nhau.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có hồi kết.
Ảnh: news.zing.vn

Truyền thông Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc đang hành động “hợp lý” trong các biện pháp đáp trả của mình. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các quan chức thương mại cân nhắc nâng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Cả Shanghai Composite và Shenzhen Composite đều đang trong phạm vi thị trường con gấu (tính tới ngày 06/08).

“Khi tôi nói chuyện với những nhà đầu tư Trung Quốc, họ tỏ ra rất bi quan tại thời điểm này, không chỉ là về thị trường của họ mà còn là cả thế giới. Và vấn đề mà mọi nhà đầu tư đang bàn luận là đường cong lợi suất Mỹ đang bằng phẳng hóa. Đường cong này có lẽ sẽ bị đảo ngược nếu Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ”, Mark Jolley, Chiến lược gia toàn cầu tại CCB International Securities, nói với hãng tin CNBC trên chương trình "Squawk Box”.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng lo ngại động lực ở đằng sau chính sách thương mại hiện tại của chính quyền Mỹ, ông Jolley nói thêm.

Ngoài ra, căng thẳng thương mại còn hỗ trợ cho đồng USD, vốn tăng mạnh trong đêm qua. Chỉ số đồng USD – thước đo diễn biến của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác – dao động ở mức 95.186, thấp hơn mức 95.3 trước đó.

Cũng đáng chú ý, đồng Bảng Anh cũng lao dốc mạnh vì nỗi lo ngại về Brexit. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Anh, Liam Fox, cho biết, có xác suất tới 60% là Anh rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận nào. Đồng Bảng Anh có lúc xuống mức 1.2920 USD trong đêm qua, nhưng đã xóa bớt đà giảm và dao động ở mức 1.2962 USD tính tới lúc 15h14 giờ HK/SIN.

Author: CTV Hoàng Phi (Tổng Hợp)

News day