Olympic mùa đông 2018: Trận thua "tan tác" phát đi thông điệp đẹp về hòa bình
Tây Nguyên 02/12/2018 09:30 AM
Olympic mùa đông 2018 tiếp tục trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ khi dù thua đậm Thụy Sĩ đến 0 - 8 nhưng những bước chạy của tuyển hockey (khúc côn cầu trên băng) liên Triều đã để lại những tín hiệu khởi sắc cho hòa bình giữa 2 quốc gia (Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên) nói riêng và thế giới nói chung.

Mặc dù đội tuyển hockey trên băng nữ liên Triều (các vận động viên (VĐV) của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên hợp nhất thành một đội) không giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên trong lịch sử này, nhưng sự có mặt của các nhà lãnh đạo cấp cao hai miền Triều Tiên trên khán đài tiếp tục tiếp thêm hy vọng hòa bình cho bán đảo này.

Những nụ cười rạng rỡ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và bà Kim Yo-jong (thứ 2 từ bên phải sang) trên khán đài đã đem lại một khoảnh khắc đẹp cho Olympic mùa đông 2018.
Ảnh: AFP

Trước đó, bà Kim Yo-jong (em gái của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un) đã có chuyến thăm Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul và chuyển lời mời chính thức của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Tổng thống Moon Jae-in đến thăm Bình Nhưỡng để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên sau hơn một thập niên.

Sự xuất hiện cùng nhau của Tổng thống Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong trên khán đài càng làm tăng thêm tín hiệu tích cực giữa 2 miền Triều Tiên và gần như xua tan thất bại 0 - 8 của đội tuyển chung liên Triều trước Thụy Sĩ. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach - người đã góp phần hình thành đội tuyển thống nhất chỉ vài tuần lễ trước khi Olympic mùa đông 2018 khởi tranh, là một trong số những quan chức dự khán trận đấu đặc biệt trên. Ông Bach ngồi cùng hàng ghế với ông Moon và bà Kim. Bà Kim đi cùng với những thành viên cao cấp khác trong phái đoàn CHDCND Triều Tiên.

Dù thua đậm nhưng chẳng ai nhắc đến bởi sự hiện diện của tuyển hockey liên Triều đã phát đi những thông điệp hòa bình.
Ảnh: AFP

Đây là đêm thứ hai liên tiếp ông Moon và bà Kim xuất hiện cạnh nhau sau lần bắt tay trong lễ khai mạc sự kiện, thời điểm mà VĐV của hai miền cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất. Các quan chức ngồi trước nhóm cổ động của CHDCND Triều Tiên vẫn múa hát nhịp nhàng dù đội nhà liên tục bị Thụy Sĩ ghi bàn một cách dễ dàng.
Với nhiều người có mặt tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở Gangneung theo dõi trận đấu trên, kết quả trận đấu dường như chỉ được xem như hình thức và chẳng có ý nghĩa gì quan trọng. Mục đích của đội tuyển liên Triều là để thể hiện hòa bình và hòa hợp trong nỗ lực làm dịu mối quan hệ lạnh giá giữa hai miền Nam - Bắc.
Tuy nhiên, với Thụy Sĩ thì đây lại là cơ hội để họ có được chiến thắng dễ dàng trong chiến dịch "săn vàng" ở Olympic mùa đông năm nay. Thụy Sĩ dẫn trước 3 - 0 trong hiệp 1 với hattrick của Anna Muller. Sang đầu hiệp 2, Anna Muller ghi tiếp bàn thắng thứ 2, trước khi Phoebe Stanz ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Và trước khi thời gian của trận đấu kết thúc, Lara Stadler lập cú đúp để ấn định chiến thắng 8 - 0 cho Thụy Sĩ.

VĐV trượt băng xinh đẹp người Nga Evgenia Medvedeva đã lập một kỷ lục thế giới mới với môn trượt băng chương trình ngắn.
Ảnh: REUTERS

Ở diễn biến khác, trong ngày 11/2, VĐV trượt băng xinh đẹp người Nga Evgenia Medvedeva đã lập một kỷ lục thế giới mới với môn trượt băng chương trình ngắn. Theo đó, VĐV 18 tuổi đã ghi được 81,06 điểm để không chỉ giành 10 điểm cho đội trượt băng OAR (VĐV Olympic đến từ Nga), mà còn phá kỷ lục thế giới là 80,85 mà chính cô đã thiết lập vào năm ngoái tại Tokyo (Nhật Bản).

Bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông 2018 (tính đến 17 giờ ngày 11/2)

Xếp hạng Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng cộng
1 Hà Lan 2 2 1 5
2 Đức 2 0 0 2
3 Na Uy 1 4 3 8
4 Hàn Quốc 1 0 0 1
4 Thụy Điển 1 0 0 1
4 Mỹ 1 0 0 1
7 Canada  0 2 1 3
8 Séc 0 0 1 1
8 Phần Lan 0 0 1 1
8 VĐV từ Nga 0 0 1 1

 

Author: Tây Nguyên

News day