Những thức uống bạn nhất định phải thử khi đến Singapore
CTV Anh Trần (dịch) 08/20/2018 06:00 PM
Đây đều là những loại thức uống được tìm kiếm nhiều nhất tại Singapore.

Trà (teh) và cà phê (kopi)

Ảnh: tripzilla.com

Trà và cà phê là 2 loại thức uống phổ biến nhất tại Singapore. Trà Singapore thường có vị rất đắng bởi vì trà được pha thêm dược liệu có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, cà phê ở đây được phục vụ kèm với sữa đặc có đường, đối với sức khỏe con người thì đó lại không phải một loại thức uống thích hợp. Tuy nhiên, cà phê lại được đánh giá là có một hương vị tuyệt vời. Đặc biệt, nếu bạn có ý định mua cà phê tại bất kỳ quán hàng rong nào, nên nhớ rằng đừng bao giờ gọi là “coffee” mà thay vào đó hãy gọi là “kopi”.

Milo

Ảnh: tripzilla.com

Nếu du khách là người Mĩ thì có thể họ chưa bao giờ nghe đến milo. Tuy nhiên, tại Singapore, bạn có thể dễ dàng tìm thấy milo tại hầu hết các siêu thị, quán hàng rong và tại các cửa hàng Mc Donald’s. Milo chính là một sự đổi mới trong thời gian gần đây. Thật hấp dẫn khi mỗi một ly milo đều được phủ đầy thêm một lớp bột phía trên. Đây chắc chắn là loại thức uống không thể bỏ qua nếu bạn đến Singapore.

Trà sữa trân châu

Ảnh: tripzilla.com

Đây chắc chắn là loại thức uống có khả năng gây nghiện cao nhất tại Singapore. Không những vậy, trà sữa trân châu còn rất phổ biến với cả thanh thiếu niên và người lớn. Thế nhưng, loại thức uống này lại chứa hàm lượng đường cao nên bạn vẫn nên hạn chế uống quá nhiều.

Bandung

Ảnh: tripzilla.com

Bandung dễ dàng được tìm thấy tại bất kì quán hàng rong hoặc bất kì quán cà phê nào. Mặc dù thức uống này có vẻ ngoài giống một loại thuốc hơn nhưng vị của nó lại rất ngọt. Bandung là một hỗn hợp gồm sữa và si rô hoa hồng. Đây là một loại thức uống giải khát, khác xa với hương vị của bất kì loại thuốc nào.

Nước mía

Ảnh: tripzilla.com

Loại thức uống giải khát này được làm bằng cách cho những cây mía vào máy ép, ép liên tục cho đến khi có nước, sau đó nước được chắt lọc một cách cẩn thận để loại bỏ xơ cặn. Nước mía có vị ngọt thơm mát và được nhiều người xem là thức uống đặc trưng của Singapore.

Nước lúa mạch

Ảnh: tripzilla.com

Nước lúa mạch là một phương thuốc truyền thống của Trung Quốc, rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm dịu cơn đau ở cổ họng, chữa trị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, thúc đẩy sự tiết sữa và chống huyết áp cao. Trên hết, nước lúa mạch giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể, thích hợp trong những ngày nắng nóng ở Singapore. Ngoài ra, thức uống này có một hương vị vô cùng độc đáo và bạn có thể phải mất một thời gian để làm quen. Chắc chắn một điều rằng nước lúa mạch rất tốt cho sức khỏe.

Sữa đậu nành

Ảnh: tripzilla.com

Sữa đậu nành là thức uống có vị ngọt nhè nhẹ rất dễ uống và tốt cho sức khỏe. Mr Bean là một cửa hàng rất được ưa thích tại Singapore. Tại đây, bạn có thể thưởng thức đồ uống của mình theo nhiều kiểu khác nhau như sinh tố hoặc kem.

Trà kéo (teh tarik)

Ảnh: hellosingaporetours.com

Người dân địa phương tại đây thường nhìn thấy những người làm trà Ấn Độ rót trà sữa nóng qua lại giữa 2 bình hoặc ly và họ luôn giữ cho chúng ở xa nhau hết mức có thể. Cách làm này rất thu hút các vị khách xung quanh. Vậy nên người dân địa phương thường vào các quán cà phê nhỏ để có thể thưởng thức hương vị thơm ngon cũng như cách chế biến đặc biệt của loại thức uống này.

Thạch sương sáo

Ảnh: tripzilla.com

Giống với nước lúa mạch, thạch sương sáo được đánh giá là rất có lợi cho sức khỏe. Đây là một loại thảo mộc hay còn gọi là sương sáo. Sương sáo được nấu lên và làm lạnh để tạo thành những khối hình vuông màu đen. Công dụng của thạch sương sáo là giúp ngăn chặn chứng khó tiêu và huyết áp thấp. Ngoài ra, thức uống này còn được phục vụ như một món tráng miệng và bạn có thể thưởng thức nó kèm với dừa nước hoặc nhãn.

Nước ép chanh

Ảnh: tripzilla.com

Thức uống này được ép từ những quả chanh tươi và thường được uống vào những thời điểm ấm áp trong ngày. Nước ép chanh là một sự lựa chọn tuyệt vời để ngồi lại thưởng thức và thư giãn.

Theo Trip Zilla

Author: CTV Anh Trần (dịch)

News day