Ấn Độ: Hơn 1000 người thiệt mạng trong trận mưa lũ lịch sử
CTV Ruby 09/04/2018 06:00 AM
Hơn 1.400 người trên 10 bang của Ấn Độ đã thiệt mạng do mưa lũ và lở đất trong đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua ở nước này.

Số liệu trên được Bộ Nội vụ Ấn Độ đưa ra ngày 3/9. Ấn Độ trải qua đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua. 

Theo Trung tâm Phản ứng với tình trạng khẩn cấp quốc gia (NERC), thuộc Bộ Nội vụ cho hay, thiệt hại về người xảy ra nặng nề nhất ở bang Kerala, miền Nam nước này với 488 người đã thiệt mạng và hơn 5,4 triệu người ở 14 quận, huyện trong bang bị tác động nặng nề bởi mưa lũ. Không những vậy, 57 hecta hoa màu trên địa bàn cũng đã hủy hoại, khiến hơn 1,4 triệu người phải sống trong các trại tị nạn. 

Ảnh: Indiatimes

Nhiều bang khác cũng trong tình trạng báo động. Tiếp theo đó là tại các bang Uttar Pradesh, 254 người, bang Tây Bengal là 210 người, 170 người ở Karnataka, 139 người ở bang Maharashtra, 52 người ở Gujarat, 50 ở Assam, 37 ở Uttarakhand, 29 người ở Odisha và 11 người ở Nagaland đã thiệt mạng.

Ngoài ra, còn 43 người đang mất tích và 386 người bị thương do các sự cố liên quan tới mưa lũ ở 10 bang. Hàng ngàn vụ sập nhà hoặc sập tường trong mưa lớn, hàng triệu người bị ảnh hưởng phải đang sống trong các trại sơ tán. Mưa bão gây thiệt hại hoa màu, giao thông gián đoạn trong cảnh ngập nặng.

Ảnh: PTI

Tại Ấn Độ, mùa mưa hàng năm kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, hàng ngàn tòa nhà ở Ấn Độ ngập lụt nặng nề, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Trong năm nay, chỉ trong 2 tuần từ cuối tháng 7 tới tháng 8, gần 600 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nước cuốn trôi hoặc làm hư hại nghiêm trọng, hàng triệu người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" tại 6 bang của Ấn Độ.

Author: CTV Ruby

News day