Tin tức Việt Nam ngày 5/10/2018: Cột điện bất ngờ nổ cháy như "pháo hoa" tại Sài Gòn
CTV Thùy Dương 10/05/2018 02:30 PM
Cột điện bất ngờ nổ cháy như "pháo hoa" tại Sài Gòn khiến nhiều người đi đường hoảng loạn; Giết người do bị quản lý miệt thị, nam thanh niên lãnh án 18 năm tù cho hành vi thiếu kiểm soát của mình; Bắt giữ nam thanh niên chuyên trộm tài sản tại các phòng trọ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam... là các điểm tin chính trong ngày 5/10/2018.

Sài Gòn, Việt Nam: Cột điện bất ngờ nổ cháy như "pháo hoa" khiến nhiều người đi đường hoảng loạn

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: baomoi.com

Ngày 5/10/2018, lực lượng chức năng quận Tân Phú, Sài Gòn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy cột trụ điện khiến khu dân cư sống gần đó bị mất điện hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/10/2018, nhiều người dân đang đi trên đường đoạn gần giao lộ Thống Nhất - Phan Đình Phùng (phường Tân Thành, quận Tân Phú, Sài Gòn) thì bất ngờ hoảng hốt khi nhìn thấy cột trụ điện tại đây nổ như pháo hoa rồi bốc cháy dữ dội khiến nhiều người sợ hãi nhanh chân tháo chạy.

Lúc này, người dân đã nhanh chóng gọi điện trình báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Hiện vụ việc đang được công an quận Tân Phú khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân khiến trụ điện bất ngờ bị cháy, nổ như "pháo hoa".

Sài Gòn, Việt Nam: Giết người do bị quản lý miệt thị, nam thanh niên lãnh án 18 năm tù

Bị cáo Trịnh Văn Huy tại phiên tòa xét xử. Ảnh: soha.vn

Ngày 5/10/2018, Tòa án nhân dân Sài Gòn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Huy (31 tuổi) và tuyên phạt bị cáo Huy với mức án 18 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, bị cáo Huy trước đây là nhân viên tại một cửa hàng điện máy trên địa bàn quận 12, Sài Gòn và được cửa hàng bố trí ở chung phòng với 4 nhân viên khác. Theo đó, vào khoảng 23 giờ tối ngày 23/7/2017, bạn bè chung phòng có gọi Huy đi ăn chung nhưng lúc này do Huy đang tắm nên không nghe thấy. Sau khi Huy tắm xong định ra ngoài thì phát hiện cửa bên ngoài đã bị khóa. Vì bực tức, Huy đã dùng ghế nhựa đập bể tủ kính trong phòng.

Đến 2 ngày sau, ngày 25/7/2017, do thấy bị cáo Huy lại tiếp tục phá cửa rồi cầm theo mảnh kính mang ra ngoài nên các nhân viên ở cùng phòng đã báo cho quản lý cửa hàng là anh Thái Văn Nhân đến giải quyết.

Sau khi gặp bị cáo Huy, giữa anh Nhân và Huy đã xảy ra xô xát, bị cáo Huy sau đó đã bị đuổi việc và bị đuổi ra khỏi phòng trọ nhưng anh Nhân lại không trả lại giấy tờ tùy thân cho Huy. Bức xúc trước sự việc trên, bị cáo Huy đã đến chỗ anh Nhân để đòi lại chứng minh nhân dân nhưng lúc này, anh Nhân không chịu trả mà còn tỏ vẻ coi thường Huy nên bị cáo Huy đã không kiềm chế được bản thân và rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Nhân một nhát chí mạng rồi bỏ chạy.

Sự việc sau đó đã được người dân phát hiện và báo lên cơ quan công an. Bị cáo Huy sau đó đã bị bắt giữ còn anh Nhân thì do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Qua đó, xem xét các tình tiết của vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Huy 18 năm tù cho những hành vi sai trái mà bị cáo đã gây ra.

Quảng Nam, Việt Nam: Bắt giữ nam thanh niên chuyên trộm tài sản tại các phòng trọ trên địa bàn 

Ảnh minh họa tên trộm đột nhập vào phòng trọ. Ảnh: cafeland.vn

Ngày 5/10/2018, công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Quốc (27 tuổi, trú xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng cho biết thường xuyên nhận được tin báo bị mất trộm tài sản tại các phòng trọ trên địa bàn. Cụ thể, như theo trình báo của anh Lê Trung T. (34 tuổi, đang thuê trọ tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc phòng trọ của anh bị trộm 17 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động, tổng thiệt hại khoảng 23 triệu đồng.

Sau khi xem xét hiện trường vụ trộm tại các phòng trọ, lực lượng chức năng đã tiến hành truy xét, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện và bắt được nghi phạm Quốc.

Đối tượng Quốc cùng tang vật được lực lượng chức năng thu giữ được tại cơ quan công an. Ảnh: soha.vn

Tại cơ quan Công an, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận do để ý thấy chủ phòng trọ trong lúc sơ hở, không cảnh giác, đối tượng đã tranh thủ cơ hội đột nhập vào phòng đế trộm cắp tài sản của anh T. Sau đó, đối tượng còn đột nhập vào 3 phòng trọ khác và lấy trộm được thêm 5 chiếc điện thoại di động và 1 nhẫn vàng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Author: CTV Thùy Dương

News day