Tin tức nước Mỹ ngày 4/10: Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Trung Quốc
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 10/04/2018 06:00 AM
Ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm Trung Quốc; Mỹ chấm dứt Hiệp ước hữu nghị với Iran; Đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới những chiếc phong thư chứa Ricin,… là những tin tức Mỹ nổi bật trong ngày 4/10.

Ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Trung Quốc

Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới nước này sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tới sau khi có chuyến thăm Nhật Bản, Bắc Hàn và Nam Hàn.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước đang trên đà xuống dốc nghiêm trọng khi cả hai nước vướng vào cuộc chiến thương mại và các tranh chấp khác, trong đó có hoạt động quân sự ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhân chuyến thăm lần này, giới chức hai nước sẽ trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương cũng như những vấn đề quốc tế mà hai bên quan tâm.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn đang leo thang căng thẳng. Ảnh minh họa: Flickr

Mới đây, Trung Quốc đã tuyên bố ngừng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ. Washington và Bắc Kinh bước vào cao điểm trong chiến tranh thương mại với những gói thuế bổ sung áp lên hàng hoá nhập khẩu của nhau có giá trị hàng trăm tỷ USD. Dù ngành xuất khẩu dầu thô của Mỹ đến Trung Quốc, không có trong danh sách áp thuế bổ sung nhưng các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã bắt đầu hạn chế đơn đặt hàng.

Mỹ chấm dứt Hiệp ước hữu nghị với Iran

Ngày 3/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút ra khỏi 2 thỏa thuận quốc tế là Hiệp ước thân thiện, Quan hệ kinh tế, Quyền lãnh sự với Iran được ký vào năm 1955 và Nghị định thư không bắt buộc về giải quyết tranh chấp theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961.

Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa Công lý Quốc tế yêu cầu Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, để không gây ảnh hưởng đến hàng hóa phục vụ đời sống của con người hoặc an toàn hàng không dân dụng.

Mỹ bắt nghi phạm gửi phong bì chứa Ricin

Nghi phạm bị bắt giữ tên là William Clyde Allen, 39 tuổi, là một cựu binh Hải quân. Cảnh sát đã bắt giữ cựu quân nhân này ở Logan, một thị trấn nhỏ ở miền bắc bang Utah. Đối tượng hiện đang bị giam giữ và sẽ đối mặt với các cáo buộc trong ngày 5/10.

Theo những phân tích sơ bộ, chất chứa bên trong bưu kiện là hạt thầu dầu, vốn có thể chế xuất ra chất Ricin. Ricin là chất cực độc có thể gây chết người chỉ vài phút sau khi nuốt, hít hoặc tiêm vào cơ thể. Theo các chuyên gia, Ricin độc hơn khoảng 6.000 lần so với Xyanua.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang gấp rút điều tra các sự cố. May mắn, không có ai bị thương tổn gì và nhà chức trách đã kịp thời ngăn chặn các bức thư chứa chất độc trước khi chúng tiếp cận được Tòa Bạch Ốc hay Ngũ Giác Đài.

Tấn công cảnh sát tại Nam Carolina, 1 người thiệt mạng

Đã có 7 cảnh sát đã bị bắn trong vụ xả súng tại bang Nam Carolina, Mỹ, trong đó có 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Vụ xả súng xảy ra tại khu dân cư Vintage Place ở hạt Florence ngày 3/10.

Cảnh sát là đối tượng trong vụ nổ súng. Ảnh minh họa: Flickr

Trong 7 sĩ quan bị bắn có 3 người thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Florence và 4 người là cảnh sát viên thành phố. Nghi phạm đã đầu hàng và bị bắt tạm giam.

Từ đầu năm đến nay đã có 107 cảnh sát thiệt mạng tại bang Nam Carolina. Hơn 30% trong số này tử vong trong các vụ việc liên quan đến bạo lực súng đạn.

Author: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

News day